Tổng thống Trump gọi cuộc điều tra luận tội là 'tòa án chiếu lệ'

Tổng thống Trump ám chỉ Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland sẽ làm chứng trước một tòa án chiếu lệ được dàn xếp hoàn toàn, nơi các quyền của các thành viên đảng Cộng hòa đã bị tước mất.
Tổng thống Trump gọi cuộc điều tra luận tội là 'tòa án chiếu lệ' ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 đã bảo vệ quyết định ngăn một nhà ngoại giao cấp cao đến làm chứng trong cuộc điều tra luận tội của quốc hội, gọi thủ tục này là "tòa án chiếu lệ."

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết: "Ông ấy sẽ làm chứng trước một tòa án chiếu lệ được dàn xếp hoàn toàn, nơi các quyền của các thành viên đảng Cộng hòa đã bị tước mất và sự thực không được phơi bày với công chúng."

Tổng thống Trump ám chỉ Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Gordon Sondland, người được dự định đến làm chứng trước các nghị sỹ Dân chủ đang điều tra những cáo buộc rằng ông Trump đã lạm dụng quyền lực để gây sức ép buộc Ukraine phải tiến hành điều tra đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là ông Joe Biden./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục