Tổng thống Ukraine cam kết cải tổ chính phủ

Tổng thống Ukraine cam kết cải tổ, xoa dịu người biểu tình

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã cam kết cải tổ chính phủ vào tuần tới nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng tại nước này.

Ngày 24/1, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã cam kết cải tổ chính phủ vào tuần tới nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng tại nước này, song cũng cảnh báo sẽ sử dụng "tất cả các biện pháp đúng luật" nếu không tìm được một giải pháp.

Phát biểu tại một cuộc gặp của các chức sắc tôn giáo, ông Yanukovych cho biết khi quốc hội họp phiên bất thường vào ngày 28/1, "chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về cải tổ chính phủ", đồng thời cam kết quốc hội cũng sẽ thảo luận về những thay đổi với luật hạn chế biểu tình gây tranh cãi.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng đưa ra cảnh báo người biểu tình đối lập khi nói rằng "nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì tốt, nhưng nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp hợp pháp" để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này đang giữ liên hệ chặt chẽ với các đồng minh châu Âu để tìm cách chấm dứt bạo lực ở Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Kerry nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đứng bên người dân Ukraine. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để hối thúc Chính phủ Ukraine từ bỏ bạo lực, giải quyết quan ngại của người biểu tình hòa bình, thúc đẩy đối thoại và quyền tự do tụ họp cũng như bày tỏ ý kiến".

Cũng tại diễn đàn ở Davos, ông trùm kinh doanh hàng đầu Ukraine Petro Poroshenko đã công khai chỉ trích chính phủ. Vị cựu bộ trưởng nội các này là nhà tài phiệt cấp cao nhất công khai ủng hộ phe đối lập Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cảnh báo rằng nước láng giềng Ukraine đang có nguy cơ chia rẽ vì tình trạng leo thang đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ, đồng thời hối thúc Liên minh châu Âu hành động để tránh bất ổn kéo dài thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.