Tổng thống Ukraine kỳ vọng Mỹ sớm phê chuẩn gói viện trợ quân sự

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Biden đã đảm bảo với ông rằng sẽ ký dự luật phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine ngay khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn văn kiện này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 thông báo ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc phân bổ gói viện trợ mới cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Biden đã đảm bảo với ông rằng sẽ ký dự luật phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine ngay khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn văn kiện này.

Ông Zelensky cho biết gói viện trợ này dự kiến sẽ được phân bổ để tăng cường năng lực phòng không, pháo binh tầm xa của quân đội Ukraine.

Ngoài viện trợ quân sự, Tổng thống Ukraine cho biết ông cũng đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ về công tác xây dựng thỏa thuận an ninh song phương và việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine diễn ra Thụy Sĩ dự kiến vào giữa tháng Sáu tới.

Hôm 20/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ mới cho Kiev trị giá khoảng 61 tỷ USD.

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, gói này bao gồm 49,9 tỷ USD hỗ trợ quân sự.

Để có hiệu lực, dự luật viện trợ cho Ukraine cần được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký ban hành thành luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.