Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt các phát ngôn gây thù hận

Tổng Thư ký Guterres lên án những phát ngôn tiêu cực, thường là vì mục đích chính trị, đã khơi dậy nỗi sợ hãi và chia rẽ, gây tổn hại to lớn cho cộng đồng và xã hội.
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt các phát ngôn gây thù hận ảnh 1Các biểu tượng của mạng xã hội. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 19/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi nỗ lực mới nhằm chống lại "hiện tượng độc hại và phá hoại" của các phát ngôn gây thù hận.

Trong thông điệp nhân kỷ niệm 2 năm Ngày Quốc tế chống lại phát ngôn gây thù hận (18/6), Tổng Thư ký Guterres lên án những phát ngôn tiêu cực, thường là vì mục đích chính trị, đã khơi dậy nỗi sợ hãi và chia rẽ, gây tổn hại to lớn cho cộng đồng và xã hội.

Những lời nói này cũng góp phần kích động bạo lực, làm trầm trọng thêm căng thẳng và cản trở nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đối thoại, đồng thời là dấu hiệu cảnh báo về nạn diệt chủng và các tội ác khác.

[Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngăn chặn các nội dung gây thù hận trên mạng]

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu dịp này, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi khẳng định việc chống lại ngôn từ kích động thù địch là một phần quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi bạo lực, đồng thời kêu gọi hành động toàn cầu hơn nữa để xóa bỏ điều này.

Ông nhấn mạnh: "Lời nói thù hận tấn công vào phẩm giá con người và là một trong những hình thức thông tin sai lệch độc hại nhất.”

Ông cho rằng Liên hợp quốc lựa chọn Ngày Quốc tế chống lại phát ngôn gây thù hận nhằm khuyến khích mọi người xác định, đối mặt trực tiếp và ngăn chặn với những lời nói độc hại.

Tháng 7/2021, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã nêu bật những lo ngại toàn cầu về “sự lan rộng và phổ biến theo cấp số nhân của ngôn từ kích động thù hận" trên khắp thế giới, đồng thời thông qua một nghị quyết về thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và liên văn hóa, cũng như lòng khoan dung trong việc chống lại ngôn từ kích động thù địch.

Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng tán thành việc chọn ngày 18/6 là Ngày Quốc tế chống lại phát ngôn gây thù hận hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục