Tốp 10 địa phương có tỷ lệ thí sinh nhập học đại học cao nhất và thấp nhất

Địa phương có tỷ lệ học sinh nhập học cao nhất là Bình Dương (80,61%). Xếp vị trí thứ hai là Đà Nẵng với 72,2%. Tỉnh có tỷ lệ học sinh nhập học đại học thấp nhất là Sơn La với gần 26%.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Hôm nay, 15/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tin về tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trúng tuyển và nhập học vào các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, địa phương có tỷ lệ học sinh nhập học cao nhất là Bình Dương (80,61%). Xếp vị trí thứ hai là Đà Nẵng với 72,2%. Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ 70,87%; Hà Nội với tỷ lệ 70,81%, Thừa Thiên Huế với tỷ lệ 67,01%.

Nằm trong tốp 10 địa phương có tỷ lệ học sinh nhập học cao nhất còn có Nam Định, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Yên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố danh sách 10 địa phương có tỷ lệ học sinh nhập học đại học thấp nhất, trong đó có đến 9 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, gồm Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình. Ngoài ra, danh sách này còn có tỉnh Quảng Bình.

Trong đó Sơn La là địa phương có tỷ lệ học sinh nhập học đại học thấp nhất cả nước với 25,79%, tiếp đó là Lai Châu với 28,48%.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trúng tuyển và nhập học đại học năm 2023 và 2022 như sau:

tinh.JPG
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trường dự án xây dựng trường liên cấp tại xã miền núi Đắc Pring, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Vó ngựa” vượt non cao: Sáu đại công trường vùng biên Đà Nẵng bứt tốc

Tại Đà Nẵng, việc đầu tư 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới không chỉ là một dự án giáo dục, mà là nhiệm vụ chính trị cốt lõi được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Xây dựng những ngôi trường bề thế nơi phên dậu Tổ quốc mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ dân, bồi dưỡng nhân lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh.