TP. HCM đẩy mạnh vận động, tiếp nhận ủng hộ phòng chống COVID-19

Tính đến ngày 17/8, TP.HCM đã tiếp nhận số tiền, hàng trị giá trên 230 tỷ đồng và đã phân phối số tiền, hàng trị giá trên 116 tỷ đồng đến các địa phương, đơn vị phòng chống dịch COVID-19.
Khám sàng lọc cho người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/ TTXVN)
Khám sàng lọc cho người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/ TTXVN)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các cơ sở điều trị bệnh, các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Đây là nội dung trọng tâm được triển khai của Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp tổ chức sáng 18/8, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tính đến ngày 17/8/2020, Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ hơn 4.600 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền, hàng trị giá trên 230 tỷ đồng và đã kịp thời thời phân phối số tiền, hàng trị giá trên 116 tỷ đồng đến các địa phương, đơn vị, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, các đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Quỹ đã kịp thời đã chuyển số tiền 4 tỷ đồng và hàng hóa bao gồm gạo, đồ bảo hộ, nước rửa tay, khẩu trang y tế… trị giá hơn 1,15 tỷ đồng đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho các y, bác sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp tham gia tiếp ứng, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

[TP.HCM hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát người về từ Đà Nẵng]

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế theo đề nghị của các đơn vị tài trợ; phối hợp Sở Lao động-Thương binh và xã hội thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; phối hợp cùng Sở Thông tin và truyền thông phát 1,6 triệu cẩm nang tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Talkshow “Tương tác cùng nghệ sỹ” với chủ đề “ Cảm ơn lực lượng trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID 19,” nhằm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chương trình Talkshow có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố và được phát sóng trực tuyến.

Tại Chương trình Talkshow số 1 diễn ra ngày 8/8 đã tiếp nhận được hơn 2,4 tỷ đồng ủng hộ từ khán giả và đã trao cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh để cùng chung tay hỗ trợ lực lượng trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục