TP. HCM hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với 3 địa phương Nhật Bản

TP. HCM mong muốn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao để trở thành nơi nghiên cứu, phát triển, cung cấp giống nông sản và trung chuyển nông sản cho toàn vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam.
TP. HCM hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với 3 địa phương Nhật Bản ảnh 1 Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Makoto Kobayashi, Thị trưởng Thành phố Hachinohe cùng các Thị trưởng thuộc tỉnh Aomori, Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 12/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong có buổi tiếp Thị trưởng 3 thành phố Hachinohe, Aomori và Mutsu của tỉnh Aomori (Nhật Bản) đang tham gia sự kiện “Hội chợ thực phẩm Aomori Nhật Bản 2018,” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng, người tiêu dùng Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và tín nhiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa của Nhật Bản, trong đó có mặt hàng táo Aomori nổi tiếng.

Chuyến công tác của đoàn công tác tỉnh Aomori tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần gia tăng hơn nữa hoạt động hợp tác thương mại, trao đổi sản phẩm nông sản và hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương, nhất là sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và Hokkaido mở đường bay thẳng trong thời gian tới.

[TP. HCM là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Nhật Bản]

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao chính quyền 3 thành phố của tỉnh Aomori đã đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức “Hội chợ thực phẩm Aomori Nhật Bản 2018”, coi đó là mô hình mà thành phố cần học hỏi trong quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm của thành phố ra với thị trường thế giới.

Thành phố hy vọng sẽ có nhiều hơn các hoạt động hợp tác với các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Aomori để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần vào việc xây dựng hành phố trở thành nơi nghiên cứu, phát triển, cung cấp giống nông sản và trung chuyển nông sản cho toàn vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam.

TP. HCM hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với 3 địa phương Nhật Bản ảnh 2Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với ông Makoto Kobayashi, Thị trưởng Thành phố Hachinohe cùng các Thị trưởng thuộc tỉnh Aomori, Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Aomori, ông Kobayashi Makota, Thị trưởng Thành phố Hachinohe cảm ơn sự ủng hộ và tình cảm của người dân Thành phố Hồ Chí Minh với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Aomori; khẳng định chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Aomori rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và mong muốn được giới thiệu đến với người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao của Aomori như táo, sò biển, cá ngừ, rượu táo...

Chia sẻ ấn tượng về sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kobayashi Makota bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của tỉnh Aomori sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như sản xuất nông sản chất lượng cao, thương mại sản phẩm hải sản, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các doanh nghiệp hai địa phương, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tỉnh Aomori là địa phương nằm ở phía Bắc của Nhật Bản, kết nối với vùng Hokkaido bằng đường hầm Seikan xuyên qua eo biển Tsugaru. Tỉnh Aomori nổi tiếng với nghề đánh bắt và chế biến hải sản, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Đây cũng là địa phương của Nhật Bản có nhiều học sinh và tu nghiệp sinh Việt Nam./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.