TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy xưởng sơn

Vụ cháy tại xưởng sơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Cao Phát (Thành phố Hồ Chí Minh) không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 380m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản.
TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy xưởng sơn ảnh 1Cảnh sát nỗ lực chữa cháy xưởng sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 15/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trong đêm tại xưởng sơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Cao Phát, địa chỉ số 457/36/7 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 380m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 15/10, ngọn lửa bùng phát từ xưởng sơn của Công ty Sơn Cao Phát.

[TP.HCM: Cháy lớn tại gara, thiêu rụi 3 xe ôtô, 1 xe máy]

Nhận tin báo, công an thành phố đã điều động 15 xe chuyên dụng, 78 cán bộ, chiến sỹ của Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - PC07 Công an thành phố, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 - PC07, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Bình Tân, Công an quận Tân Phú. Thiếu tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.

Đến hiện trường, lực lượng chức năng tập trung ngăn cháy lan. Do chứa nhiều vật dụng như sơn, dung môi nên ngọn lửa bùng phát mạnh. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 1 giờ 30 phút ngày 15/10.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tập trung điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục