TP Hồ Chí Minh tìm người đi trên hai chuyến bay cùng ca bệnh 1883

Chiều 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông báo khẩn tìm người đi trên 2 chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM và chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 29/1 do liên quan đến BN1883.
TP Hồ Chí Minh tìm người đi trên hai chuyến bay cùng ca bệnh 1883 ảnh 1Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo khẩn cấp về việc tìm hành khách trên 2 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo khẩn tìm người đi trên các chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/1 và chuyến bay QH242 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào cùng ngày do liên quan đến ca bệnh số 1883 (BN1883) ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/2, Bộ Y tế xác định một trường hợp mắc COVID-19 là nam bệnh nhân làm nghề công chứng viên tại Hà Nội.

Bệnh nhân này là F1 của ca bệnh số 1814. Trước khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, ngày 29/1 vừa qua, bệnh nhân đi từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN7245 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (khởi hành lúc 6 giờ 30 phút), ngồi số ghế 23C.

Khoảng 9 giờ, bệnh nhân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đi taxi đến quán cà phê trên đường Bùi Viện (cách số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50m). Tại đây, bệnh nhân ngồi ngoài vỉa hè khoảng 15 phút (trong quán chỉ có 1 người phục vụ và 1 khách).

Sau đó, bệnh nhân đi bộ đến quán cà phê Sabroso (số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) hẹn gặp người bạn tên Dũng và gia đình (gồm vợ và 1 con, trú tại chung cư Đất Phương Nam, phường 12, quận Bình Thạnh) khoảng 1 tiếng. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với 2 nhân viên.

[Danh sách người ngồi trên 2 chuyến bay có tiếp xúc gần với BN1883]

Khoảng 12 giờ, bệnh nhân và một người bạn tên Long đi ăn tại quán bún bò Hạnh (đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình). Sau đó đi uống càphê tại địa chỉ số 149/12 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, có tiếp xúc với 2 nhân viên của quán. Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 29/1, bệnh nhân và người bạn tên Long đến quán massage “Khỏe” (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5), có tiếp xúc với 10 nhân viên của quán.

Đến 17 giờ, 2 người đến nhà một người bạn tên Thành, địa chỉ B20/5 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, sau đó bệnh nhân được anh Thành chở ra sân bay bằng xe máy. Lúc 19 giờ 45 phút, bệnh nhân bay chuyến QH242 (Hãng hàng không Bamboo Airway) từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, hạ cánh lúc 22 giờ, ngồi ghế số 35C.

Sau khi lập danh sách các địa điểm mà bệnh nhân đã đi qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm này. Đồng thời xác định được 25 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện ngành y tế Thành phố đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc của bệnh nhân này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phát thông báo khẩn tìm kiếm hành khách trên 2 chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/1 vừa qua và chuyến bay QH242 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khởi hành lúc 19 giờ 45 phút ngày 29/1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục