TP.HCM đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76

Nhằm phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần 76 diễn ra ở TP.HCM ngày 6-7/12 tới, Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị, Công an quận huyện triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh.
TP.HCM đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 ảnh 1Các chiến sỹ Cảnh sát Giao thông di chuyển về địa bàn 24 quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 5/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhằm phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra tại Thành phố vào ngày 6 và 7/12 tới, Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và Công an các quận huyện triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo kế hoạch và giải pháp trên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC08) Công an Thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống hoạt động của tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động xuất nhập cảnh trái phép…, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi rải tờ rơi, truyền đơn có nội dung xấu.

PC08 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363. Cùng với đó, PC08 tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến Hội nghị; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn điều khiển giao thông, phân luồng, phân tuyến tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc trước và trong các ngày diễn ra Hội nghị.

[Sự hy sinh thầm lặng của CSGT: Vì bình yên trên mỗi cung đường]

Cũng trong thời điểm này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn đến hết ngày 15/12; trọng tâm tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, chủ động nắm tình hình, xác định các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình tụ tập, chạy xe gây rối trật tự để tăng cường bố trí lực lượng kết hợp giữa công khai và hóa trang để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Ngoài ra, Công an các quận, huyện và Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố thường xuyên kiểm tra, vận hành cơ chế trao đổi thông tin.

Khi nhận tin báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng sẽ chủ động trao đổi qua bộ đàm hoặc liên lạc qua số điện thoại trực ban của các đơn vị.

Trong trường hợp phát sinh tình huống phức tạp, các đơn vị thông tin về Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố để kịp thời huy động, tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết tình huống xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục