​TP.HCM truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 Mẹ

Lễ truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 Mẹ đã diễn ra ngày 11/12 tại TPHCM, nhằm vinh danh những hy sinh thầm lặng mà to lớn của các Mẹ cho Tổ quốc.
​TP.HCM truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 Mẹ ảnh 1 Lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 Mẹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 11/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 Mẹ.

[Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sỹ đã hy sinh hơn 60 năm]

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng trong đợt này; tôn kính vinh danh những hy sinh thầm lặng mà to lớn của các Mẹ, những người đã dâng hiến cho Tổ quốc những người thân yêu nhất, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Nhân dịp này, bà Võ Thị Dung yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với nước, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, để thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” "ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” báo đáp sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng, của các gia đình thương binh, liệt sỹ nói chung đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh có 5.296 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có hơn 200 Mẹ còn sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục