Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình...
Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 1Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì nghi thức cúng dường Phật đản. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 2/6 (ngày 15/4 âm lịch) tại Việt Nam Quốc tự (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023.

Tham dự có lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoại giao đoàn và các chức sắc tôn giáo bạn; đông đảo tôn đức Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn phật tử.

Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ: "Mùa Phật đản năm nay, những Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc."

[Đại lễ Phật Đản: Lan tỏa văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo]

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi: Tất cả tăng ni, phật tử cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Phật đã dạy; nguyện cầu chiến tranh, xung đột chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng.

Tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Mong muốn toàn thể tăng ni, cư sỹ, phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới-Định-Tuệ.

Nêu cao pháp hành trì giới luật thực hiện phương châm: Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển để trang nghiêm Giáo hội.

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 2Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Năm nay, các cấp Giáo hội phải thành tựu nhiều Phật sự để bày tỏ lòng tri ân và nguyện noi theo công hạnh, sự nghiệp lớn lao của các bậc Thiền sư, Quốc sư Phật giáo Việt Nam trong lịch sử.

Diễn văn kêu gọi tăng, ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu, làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp, thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Đại hội IX đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nguyện luôn luôn sống tốt đời, đẹp đạo nhân mùa Đản sinh của Đức Phật.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử.

Bà Trần Kim Yến chúc các vị giáo phẩm và đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 3Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Bà Trần Kim Yến tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ; vừa phát huy các giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam; cùng nhau xây dựng chương trình hành động thiết thực, phụng đạo, giúp đời, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng những giá trị hạnh phúc hướng đến thực hiện mục tiêu “Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.”

Cùng ngày, tại Tổ đình Từ Đàm (thành phố Huế), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với sự tham dự của đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 4Đại lễ Phật đản diễn ra trang nghiêm tại tổ đình Từ Đàm. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Thông điệp nhắn nhủ tới các tăng ni, phật tử: Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, phật tử cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: "Bồ tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình."

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.

Trong không khí trang nghiêm, Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức Đại lễ Phật đản truyền thống của Phật giáo cố đô.

Thừa Thiên-Huế là trung tâm Phật giáo của cả nước. Phật giáo đã để lại dấu ấn khá sâu đậm trong quá trình hình thành, tạo dựng nên nhân cách con người Huế.

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 5Đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử tham dự đại lễ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Năm 2023, Tuần lễ Phật đản gồm nhiều hoạt động, chương trình chính như thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương; lễ Mộc dục, rước Phật; triển lãm ảnh "Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật," ẩm thực chay, diễu hành xe hoa quanh thành phố Huế và các vùng phụ cận...

Bên cạnh đó, Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức nhiều chương trình từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và bệnh nhân.

Các cơ sở tự viện, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tích cực tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn và hoàn cảnh yếu thế nhằm thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật.

Sáng 2/6, tại Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023).

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 6Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Châu Quang đã gửi thông điệp của Đại lễ Phật Đản 2023 đến tất cả các cấp giáo hội, tăng ni, phật tử nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình. Mong tất cả cùng đồng lòng, chung tay góp sức, tiếp tục con đường để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong việc phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, tạo đồng thuận, thống nhất trong tất cả các Phật sự với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại các địa phương ảnh 7Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trao kinh phí hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hoạt động an sinh xã hội. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong việc vận động, động viên phật tử gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy hơn nữa truyền thống “hộ quốc, an dân,” tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con phật tử...

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn./.

Sáng 1/6/2023 (tức ngày 15/4 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (Dương lịch 2023). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Sáng 1/6/2023 (tức ngày 15/4 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (Dương lịch 2023). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Đông đảo Phật tử dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Đông đảo Phật tử dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Hình ảnh Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.(Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Hình ảnh Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.(Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì nghi thức cúng dường Phật đản.(Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì nghi thức cúng dường Phật đản.(Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Cùng ngày, tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với sự tham dự của đông đảo tăng ni và đồng bào phật tử. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Cùng ngày, tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với sự tham dự của đông đảo tăng ni và đồng bào phật tử. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử tham dự đại lễ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử tham dự đại lễ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đoàn Thiếu nữ Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đoàn Thiếu nữ Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Hình ảnh đông đảo tăng ni và đồng bào phật tử tham dự đại lễ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Hình ảnh đông đảo tăng ni và đồng bào phật tử tham dự đại lễ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Buổi lễ diễn ra thành kính, cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Buổi lễ diễn ra thành kính, cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
 Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Thừa Thiên-Huế thu hút đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử tham dự. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Thừa Thiên-Huế thu hút đông đảo tăng, ni và đồng bào phật tử tham dự. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục