Trao bằng Tổ quốc ghi công cho chiến sỹ hy sinh khi chặn xe chở ma túy

Công an tỉnh Long An đã phát động trong toàn lực lượng học tập tấm gương của liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Trao bằng Tổ quốc ghi công cho chiến sỹ hy sinh khi chặn xe chở ma túy ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Huỳnh Văn Sơn trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/6, Công an tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào tại nhà riêng ở xã Lộc Giang.

Dự lễ có đại diện Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Long An, các ngành, địa phương và đông đảo đồng chí, đồng đội thân nhân liệt sỹ.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Long An đã đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An xúc động cho biết, ngày 22/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào.

Công an tỉnh xin chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sỹ, mong gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

[Trung tá CSGT hy sinh khi bắt tội phạm ma túy được công nhận Liệt sỹ]

Công an tỉnh Long An đã phát động trong toàn lực lượng học tập tấm gương của liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Như tin đã đưa, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên Đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 49C-296.01 lưu thông với tốc độ nhanh về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Sau đó, xe ôtô tiếp tục đâm vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc đã làm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (sinh năm 1994, trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thị Kim Thanh (sinh năm 1973, trú tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bộ Công an quyết định truy thăng cấp hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã khống chế, bắt giữ tại chỗ hai đối tượng; kiểm tra phương tiện, phát hiện và thu giữ 5kg chất nghi ma túy đá, 4 bánh nghi heroin.

Qua làm việc, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét địa điểm liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ thêm 1kg chất nghi ma túy đá và 14kg bánh nghi heroin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục