Trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước cho hai người bạn Đức

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ thể hiện sự vinh dự và trân trọng được thay mặt cho Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Siegfried Sommer và Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann.
Trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước cho hai người bạn Đức ảnh 1Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng hai ông Siegfried Sommer và Paul Hoffmann. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội Đức-Việt và Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đức-Việt, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Việt Nam Info, vì có nhiều đóng góp tích cực trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Đức và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ thể hiện sự vinh dự và trân trọng được thay mặt cho Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Siegfried Sommer và Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, hai ông Siegfried Sommer và Paul Hoffmann thực sự là những người bạn thân thiết, chân thành, gần gũi của Việt Nam.

[Cộng đồng người Việt tại Đức quyên góp ủng hộ quỹ vaccine trong nước]

Ông Sommer từng làm việc tại Việt Nam trong 10 năm và đã có những đóng góp rất tích cực trong việc hiện đại hóa cảng Hải Phòng, cũng như trong lĩnh vực đào tạo nhân lực của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành công tác tại Việt Nam và trở lại Đức, ông Sommer đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho Hội Đức-Việt.

Trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước cho hai người bạn Đức ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ thay mặt Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội Đức-Việt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong hơn 10 năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đến nay, ông luôn phối hợp chặt chẽ và có nhiều đóng góp tích cực cho việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong khi đó, ông Hoffmann cũng từng làm việc nhiều năm tại văn phòng đại diện của nhiều công ty Đức tại Việt Nam (đầu tiên là hãng hàng không Interflug của Cộng hòa dân chủ Đức năm 1973), có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Từ năm 2008, ông đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của Hội Đức-Việt tại Đức.

Ông Hoffmann cũng là người sáng lập và là Tổng Biên tập tạp chí điện tử Việt Nam Info, cung cấp nhiều thông tin cập nhật về Việt Nam cho độc giả Đức.

Trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước cho hai người bạn Đức ảnh 3Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ thay mặt Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huy chương Hữu nghị cho ông Paul Hoffmann, nguyên Chủ tịch Hội Đức-Việt, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Việt Nam Info. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ghi nhận, đánh giá cao những tình cảm chân thành dành cho Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực của hai ông cho mối quan hệ Đức-Việt, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng các Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước Việt Nam cho hai người bạn Đức.

Cảm động chia sẻ tại buổi lễ, ông Sommer bày tỏ lòng yêu mến đất nước, con người Việt Nam và rất quý trọng tình cảm nồng hậu của những người Việt Nam dành cho những người Đức như ông.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam, ông cho biết bản thân ông nhận thấy cần tiếp tục tham gia đóng góp hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ Đức-Việt, đáp lại tình cảm chân thành của những người bạn Việt Nam dành cho ông.

Bày tỏ vinh dự to lớn khi được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, ông Hoffmann cho biết gần như cả cuộc đời ông đã gắn bó với Việt Nam, từ khi Việt Nam còn trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cho tới ngày nay.

Trong những năm tháng làm việc tại Việt Nam thời kỳ chiến tranh, ông đã được chứng kiến và rất khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng, quả cảm, kiên cường và lạc quan của người dân Việt Nam, và những điều đó để lại cho ông những ấn tượng rất sâu đậm.

Ông Hoffmann cũng chia sẻ không bao giờ quên tình cảm chân thành, nồng hậu, những mối quan hệ gắn bó thân thiết của người dân Việt Nam dành cho ông. Đối với ông, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của mình.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thắng - thành viên Ban Cố vấn Hội Đức-Việt, ông Sommer và ông Hoffmann đã trao cho Đại sứ Nguyễn Minh Vũ số tiền quyên góp của Hội Đức-Việt, nhà hàng Madame Thu Trang và Mr. An nhằm ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trân trọng cảm ơn những người bạn Đức cũng như kiều bào có nghĩa cử đáng trân trọng hướng về Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục