Trên 16 triệu USD giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-Quảng Ngãi

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-tỉnh Quảng Ngãi sẽ cải thiện cơ hội sinh kế cho các cộng đồng nghèo với hơn 540.000 người ở 130 xã thuộc 6 tỉnh được hưởng lợi từ dự án.
Trên 16 triệu USD giảm nghèo khu vực Tây Nguyên-Quảng Ngãi ảnh 1Phát triển chăn nuôi xóa đói giảm nghèo. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/8, tại khách sạn Mỹ Trà, thành phố Quảng Ngãi, Ban quản lý Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị Khởi động Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Hùng, Giám đốc Ban điều phối dự án Trung ương cho biết với sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới, Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên được thực hiện theo Hiệp định tài trợ số Cr5330-VN được ký kết ngày 24/4/2014, giữa Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi là chủ dự án.

Mục tiêu của dự án là cải thiện cơ hội sinh kế cho các cộng đồng nghèo tại 130 xã thuộc 26 huyện với hơn 540.000 người của 6 tỉnh trên được hưởng lợi từ dự án.

Ngoài ra, dự án sẽ đem lại cơ hội thoát nghèo cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số tại Khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, dự án sẽ khuyến khích nhóm đối tượng này tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thời gian thực hiện Dự án 6 năm (từ 2014- 2019), với tổng mức vốn vay 150 triệu USD của Ngân hàng thế giới (WB)

Giám đốc Ban điều phối dự án Trung ương đề nghị Ủy ban Nhân dân, Ban quản lý dự án các huyện hưởng lợi dự án khẩn trương thực hiện việc kiện toàn bộ máy quản lý dự án từ tỉnh đến ba huyện và 25 Ban phát triển cấp xã, Ban giám sát xã; hoàn thiện các thủ tục tài chính, thực hiện rút vốn lần đầu…; rà soát lại kế hoạch 18 tháng, lựa chọn những hoạt động có khả năng thực hiện được ngay để thực hiện trong năm 2014.

Những hoạt động còn lại đưa vào kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-tỉnh Quảng Ngãi được giao cho Ban quản lý dự án tỉnh; Ban quản lý dự án ba huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Ban phát triển 15 xã (mỗi huyện 5 xã) trong vùng dự án làm chủ đầu tư, với tổng số vốn khoảng trên 16 triệu USD; trong đó vốn vay hơn 15,2 triệu USD, vốn đối ứng gần 880.000 USD.

Dự án bao gồm bốn hợp phần; trong đó, hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, bản đầu tư khoảng 5,956 triệu USD; hợp phần phát triển kinh kế bền vững khoảng 3,338 triệu USD; hợp phần cơ sở hạ tầng kết nối, nâng cao năng lực và truyền thông khoảng 5,1 triệu USD; hợp phần quản lý dự án khoảng 811.067 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục