Triển lãm “Phật giáo TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng và phát triển”

Triển lãm nhằm vinh danh, tưởng thưởng công lao của các thế hệ chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo, tăng ni, phật tử Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 4 thập niên “đồng hành cùng dân tộc.”
Triển lãm “Phật giáo TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng và phát triển” ảnh 1Những hình ảnh tiêu biểu nhất về quá trình xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong 40 năm qua được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 12/6, tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm “Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh bốn mươi năm xây dựng và phát triển,” giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất về quá trình xây dựng và phát triển trong 40 năm qua.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố quang lâm chứng minh buổi lễ và cắt băng khai mạc triển lãm.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm là một trong những chương trình được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) sẽ diễn ra vào tuần tới.

Triển lãm “Phật giáo TP Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng và phát triển” ảnh 2Triển lãm “Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh bốn mươi năm xây dựng và phát triển” được tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Triển lãm cũng nhằm vinh danh, tưởng thưởng công lao của các thế hệ chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo, tăng ni, phật tử thành phố trong suốt 4 thập niên “đồng hành cùng dân tộc” và góp công xây dựng “ngôi nhà chung” Phật giáo Việt Nam thành phố phát triển bền vững như ngày hôm nay.

[Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng chức sắc tôn giáo ở TP.HCM]

400 bức ảnh trưng bày tại triển lãm thể hiện những thành tựu tiêu biểu, ấn tượng trong 9 nhiệm kỳ của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh; những thành tựu Phật sự trong các lĩnh vực chuyên trách của Phật giáo thành phố qua các nhiệm kỳ trên các lĩnh vực hoằng pháp, tăng sự, nghi lễ, giáo dục Phật giáo, văn hóa, từ thiện xã hội, đối ngoại…

Triển lãm cũng giới thiệu đến khán giả hình ảnh 52 ngôi chùa tiêu biểu được xây dựng mới sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Triển lãm còn trưng bày 150 bức ảnh nghệ thuật đoạt giải (trong số 1.500 tác phẩm) của cuộc thi “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và chùa Giác Ngộ tổ chức.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12-18/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục