Triển vọng mới trong phẫu thuật ghép tim tại VN

Ca ghép tim tại bệnh viện TW Huế thành công đã mở ra triển vọng mới trong việc ghép tim người tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Đề tài "Triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não tại Bệnh việnTrung ương Huế" của đội ngũ ghép tim, đứng đầu là giáo sư, tiến sỹ Bùi Đức Phú,Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế đã được vinh danh giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 diễn ra tối hôm qua (20/11) tại Hà Nội.

Người được ghép tim là bệnh nhân Trần Mậu Đức (26 tuổi, ở phường Phú Hội,thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với chẩn đoán bệnh cơ tim giãn; suy tim độIV; phân suất tống máu thất trái tâm thu EF # 17%.

Ca ghép tim được tiến hành từ lúc 22 giờ ngày 1/3 đến 3 giờ ngày 2/3, vớiêkíp tham gia thực hiện gần 100 người, được tiến hành đúng quy trình, thủ tục đãđược Bộ Y tế cho phép.

Sau một thời gian chăm sóc, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, trở về với cuộcsống bình thường.

Ca ghép tim thành công đã mở ra triển vọng mới trong việc ghép tim ngườitại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bắt đầu đăng ký đề tài "Triển khai ghép tim trên người lấy từ người chochết não" từ năm 2008, nhưng mãi đến tháng 3/2011, bệnh viện Trung ương Huế mớithực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên bằng chính 100% đội ngũ y, bác sỹ củamình.

Lý giải vấn đề này, giáo sư, tiến sỹ. Bùi Đức Phú, Trưởng ca mổ tim lấy từngười cho chết não cho biết trước hết phải có người hiến tạng, đồng thời, ngoàithăm khám lâm sàng cần phải thực hiện trên 30 xét nghiệm cận lâm sàng trung vàcao cấp tiến hành cho cả người cho tim chết não và người sẽ nhận ghép tim tại hệthống labo của bệnh viện Trung ương Huế.

Các xét nghiệm cận lâm sàng này cũng được phân ra 3 nhóm nhằm đánh giáchức năng các cơ quan; đánh giá tương hợp miễn dịch và nhằm phát hiện nguy cơtiềm ẩn có thể xảy ra trong và sau khi ghép tim để từ đó có phương thức điều trịthích hợp. Sự chuẩn bị chu đáo nhằm đưa lại tỷ lệ thành công cao nhất, đặc biệttrong bối cảnh khan hiếm nguồn tạng, và tính chất sống còn của cuộc phẫu thuậtghép tim.

Giáo sư, tiến sỹ Bùi Đức Phú bày tỏ: "Chúng ta có đủ năng lực, ý chí, kiếnthức và điều kiện thực hiện những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực y học đểngười bệnh tin tưởng vào nền y tế Việt Nam, khỏi phải vất vả ra nước ngoài khámbệnh"./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục