Triển vọng phát triển thông tin địa lý ở Việt Nam

Tại hội thảo ở Hà Nội, doanh nghiệp Pháp đã có cơ hội tìm hiểu kỹ triển vọng phát triển hệ thống thông tin địa lý ở Việt Nam.
Hội thảo "Thách thức và triển vọng của ngành thông tin địa lý ở Việt Nam: Trao đổi kinh nghiệm Pháp-Việt" đã diễn ra ngày 5/4, tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Francoi GIirault, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển, các chuyên gia Việt Nam và Phái đoàn Pháp gồm 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin địa lý - có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đã được công nhận trên toàn thế giới, do Cơ quan thương mại UBIFRANCE Việt Nam và Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đồng tổ chức.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu kỹ hơn các triển vọng phát triển hệ thống thông tin địa lý ở Việt Nam, đặc biệt là đối với một số ngành như nhà ở, giao thông, nông nghiệp, quản lý môi trường, dự phòng rủi ro, quản trị khủng hoảng và bản đồ - những ngành mà hiện nay thông tin địa lý được đánh giá là rất hiệu quả và cho phép giải quyết được nhiều vấn đề; qua đó phát triển hạ tầng cơ sở và ứng dụng thông tin địa lý để hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững và dự phòng rủi ro môi trường hoặc thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, tại Việt Nam công nghệ thông tin địa lý (GIS) được thí điểm khá sớm, đến nay đã ứng dụng trong khá nhiều ngành như quy hoạch nông lâm nghiệp, quản lý rừng, lưu trữ tư liệu địa chất, đo đạc bản đồ, địa chính, quản lý đô thị...

Tuy vậy, các ứng dụng có hiệu quả nhất mới giới hạn ở các lĩnh vực lưu trữ, in ấn các tư liệu bản đồ bằng công nghệ GIS. Các ứng dụng GIS thuộc lĩnh vực quản lý, điều hành, trợ giúp quyết định hầu như mới dừng ở mức thử nghiệm.

Chính vì vậy, theo Thứ trưởng, hội thảo là sự kiện quan trọng, là sự khởi đầu có nhiều triển vọng giữa Cơ quan Thương mại Ubifrance-Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội với các cơ quan và tổ chức của Việt Nam, trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Đại sứ Jean-Francoi Girault nhấn mạnh, sự hiện diện của các doanh nghiệp Pháp điển hình trong lĩnh vực Thông tin địa lý tại cuộc Hội thảo này, là dấu hiệu cho thấy nước Pháp mong muốn sát cánh hơn nữa cùng với Việt Nam, để hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững và tự chủ.

Đại sứ hoan nghênh sáng kiến tổ chức các cuộc đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm trong khuôn khổ sự kiện, đồng thời mong muốn đây sẽ là dịp để ươm mầm các mối quan hệ đối tác bền vững, tạo điều kiện phát triển lâu dài hợp tác giữa Pháp và Việt Nam về quan trắc trái đất và lĩnh vực bản đồ./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục