Triều Tiên chỉ trích Mỹ về yêu cầu tăng chi phí cho USFK

Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh khoản chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) là hành động đi ngược với xu hướng giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên chỉ trích Mỹ về yêu cầu tăng chi phí cho USFK ảnh 1Binh sỹ thuộc Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia huấn luyện ở căn cứ quân sự Mỹ ở Yongsan, Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/1 đưa tin tờ Rodong Shinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - cùng ngày đã chỉ trích việc Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh khoản chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) là hành động đi ngược với xu hướng giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ Rodong Shinmun đăng bài bình luận với tiêu đề "Bên trong lời kêu gọi tăng chi phí quân sự" đề cập tới việc hai miền Triều Tiên thỏa thuận thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng quân sự theo Tuyên bố Bình Nhưỡng và Tuyên bố chung Panmunjom.

Báo này chỉ trích: “Việc Mỹ yêu cầu (Seoul) tăng khoản chi phí cho việc triển khai các phương tiện chiến tranh tới bán đảo Triều Tiên là tự đi ngược thời đại."

Bài viết còn nhấn mạnh: “Mỹ phải bồi thường một khoản lớn cho người dân Hàn Quốc do quá trình Mỹ chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên hơn nửa thế kỷ qua và gây ra nhiều thiệt hại.”

Trong diễn biến liên quan trước đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 22/1 đưa tin, trong chuyến thăm Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào cuối tháng 12/2018, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản chi phí cho USFK./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục