Triều Tiên sẽ bảo quản vĩnh viễn thi hài ông Kim

Triều Tiên ngày 12/1 đã chính thức thông báo rằng thi hài của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il sẽ được quàn vĩnh viễn tại lăng Kimsusan.
HTML clipboardCHDCND Triều Tiên ngày 12/1 đã chính thức thông báo rằng thi hài của nhà lãnhđạo Kim Jong-Il sẽ được bảo quản vĩnh viễn tại lăng Kimsusan, đồng thời nhà nướcTriều Tiên sẽ xây một tòa tháp tưởng niệm “nhà lãnh đạo vĩnh viễn.”

Ngoài ra, hãng thông tấn chính thức KCNA cũng dẫn nguồn tin từ Đảng Lao độngTriều Tiên cho hay ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông Kim Jong-Il vào16/2 tới đây sẽ là “ngày hội của toàn dân tộc.”

Ngày này sẽ chính thức được đặt tên là “Nhật tinh anh” (Ngôi sao tỏa sáng) theoquyết định của trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên từnglấy ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (15/4) là “Ngày Thái dương” sau khiông qua đời vào năm 1994.

Bên cạnh việc tôn vinh cố lãnh đạo Kim Jong-Il, Triều Tiên cũng đã tổ chức nhiềuhoạt động thể hiện sự tôn kính cũng như lòng trung thành với tân lãnh đạo KimJong-Un.

Hôm đầu tuần, Triều Tiên đã tổ chức diễu binh bên ngoài lăng Kimsusan và bày tỏquyết tâm bảo vệ ông Kim Jong-Un “tới hơi thở cuối cùng.”

Theo AFP, trước đó giáo sư Paik Hak-Soon thuộc viện nghiên cứu Sejong ở Seoul nhậnđịnh ông Kim Jong-Il sẽ được ướp xác giống như cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và việclàm này nhằm củng cố vị trí của ông Kim Jong-Un như là người kế tục xứng đáng.

Thông báo của trung ương đảng Lao động Triều Tiên cũng cho biết một số chi tiếtvề bức tượng sắp được dựng lên, khắc họa hình ảnh ông Kim Jong-Il tươi cười nhưtrong bức ảnh chính thức tại lễ tang hôm 28/12.

Năm 1972, Triều Tiên từng khánh thành bức tượng đồng cố lãnh tụ Kim Nhật Thànhnhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của ông, giờ là địa điểm tham quan tiêu biểutại thủ đô Bình Nhưỡng./.
 
(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.