Trùm buôn lậu ma túy của Brazil bị "sa lưới" tại Hungary

Cảnh sát liên bang Brazil thông báo Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và cảnh sát Hungary đã phối hợp và bắt giữ trùm ma túy Sergio Roberto de Carvalho, hôm 21/6.
Trùm buôn lậu ma túy của Brazil bị "sa lưới" tại Hungary ảnh 1Trùm buôn lậu ma túy "Pablo Escobar của Brazil." (Nguồn: thesundaily.my)

Theo cảnh sát liên bang Brazil, một trùm buôn lậu ma túy được biết đến với biệt danh "Pablo Escobar của Brazil" đã bị bắt tại Hungary ngày 21/6 sau hơn một năm trốn chạy. Theo cảnh sát, đối tượng này bị tình nghi là "một trong những tay buôn lậu ma túy quốc tế lớn nhất hiện nay."

Cảnh sát liên bang Brazil thông báo Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và cảnh sát Hungary đã phối hợp và bắt giữ Sergio Roberto de Carvalho.

[Colombia dẫn độ trùm ma túy khét tiếng Otoniel sang Mỹ xét xử]

Lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 500 triệu reai (khoảng 100 triệu USD) của tổ chức tội phạm được cho là do Carvalho cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc buôn lậu hàng tấn cocaine đến châu Âu qua Brazil và rửa số tiền bất chính thu được.

Theo truyền thông Brazil, Carvalho là một cựu cảnh sát từng sống ở châu Âu với danh tính giả từ lâu. Năm 2021, TV Globo đưa tin Carvalho bị bắt ở Tây Ban Nha, nhưng sau khi đóng tiền để được tại ngoại Carvalho đã biến mất khỏi sự kiểm soát của luật pháp bằng cách giả vờ chết vì bệnh COVID-19 vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục