Trung Quốc cảnh báo công dân ở Australia tránh xa nơi bắt cóc con tin

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã cảnh báo các công dân nước này tránh xa khu vực đang diễn ra vụ bắt giữ con tin ở tòa nhà Martin Place.
Trung Quốc cảnh báo công dân ở Australia tránh xa nơi bắt cóc con tin ảnh 1Cảnh sát sơ tán nhân viên từ các văn phòng cạnh quán cà phê sau vụ bắt cóc con tin. (Nguồn:  AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã cảnh báo các công dân nước này tránh xa khu vực đang diễn ra vụ bắt giữ con tin ở tòa nhà Martin Place ở trung tâm thành phố Sydney.

Các phái bộ ngoại giao của Trung Quốc cũng ban bố cảnh báo khẩn cấp nhằm bảo vệ các công dân đang sinh sống ở Sydney. Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo tòa nhà Martin Place nằm ở trung tâm thành phố Sydney và là trung tâm thương mại-tài chính trọng yếu, có một nhà ga xe lửa và thu hút hàng nghìn người mua sắm cũng như khách du lịch mỗi ngày.

Thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc có đoạn viết: "Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với Chính phủ liên bang Australia để nắm bắt tình hình, đặt biệt là xác minh xem có công dân Trung Quốc nào bị bắt làm con tin hay không."

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã miêu tả vụ bắt cóc con tin ở trung tâm thành phố Sydney của Australia là "vô nhân đạo," đồng thời cho biết ông đang cầu nguyện cho sự an toàn của các nạn nhân. Trên trạng mạng xã hội Twitter, ông Modi nêu rõ: "Vụ việc ở Sydney thật đau lòng. Những hành động như vậy là vô nhân tính và hết sức đáng tiếc."

Trong khi đó, Kênh truyền hình Times Now của Australia đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã trao đổi với Tổng lãnh sự nước này tại Sydney để cập nhật thông tin về vụ việc, trong khi tòa lãnh sự Ấn Độ đã buộc phải sơ tán nhân viên để đề phòng bất trắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục