Trung Quốc cho Bolivia vay 7 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng

Phó Tổng thống Bolivia tuyên bố nước này sẽ nhận khoảng 7 tỷ USD tín dụng từ Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, với lãi suất dao động từ 1-4%.
Trung Quốc cho Bolivia vay 7 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Bolivia Evo Morales tham dự lễ ký các văn kiện hợp tác song phương ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/10, Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này sẽ nhận khoảng 7 tỷ USD tín dụng từ Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, với lãi suất dao động từ 1-4%.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Linera cho biết khoản tín dụng này sẽ được rót vào các dự án xây dựng đường bộ, đường sắt và thủy điện do các công ty Trung Quốc thi công tại Bolivia từ năm 2016.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Bolivia nhấn mạnh đây không phải là một gói tín dụng tổng thể, mà hai nước sẽ thương lượng từng dự án cụ thể và con số 7 tỷ USD là tổng giá trị ước tính của nhóm dự án trên.

Nếu việc cấp tín dụng này được thực hiện, tổng số nợ công nước ngoài của Bolivia sẽ lên tới 33 tỷ USD, tương đương 35% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, Trước đó, trong chuyến công du Mỹ Latinh hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị thành lập một quỹ có số vốn 30 tỷ USD để thúc đẩy việc thành lập và phát triển các doanh nghiệp Trung Quốc tại khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.