Trung Quốc: Hàng trăm người bị thương do lốc xoáy tại thành phố Vũ Hán

Với sức gió 23,9m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái và gây hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng cùng 27 nhà dân, quật đổ nhiều cây xanh.
Trung Quốc: Hàng trăm người bị thương do lốc xoáy tại thành phố Vũ Hán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 218 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tối 14/5 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Với sức gió 23,9m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái và gây hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng cùng 27 nhà dân, quật đổ nhiều cây xanh.

[Lũ quét và sạt lở đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng mạnh]

Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà kho rộng 8.000m2 của công trường xây dựng cũng bị hư hại do lốc xoáy.

Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị tốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi, đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục