Trung Quốc hoan nghênh Nga-Mỹ cải thiện quan hệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định phía Trung Quốc hoan nghênh và rất quan tâm đến các thông tin liên quan Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki, Phần Lan.
Trung Quốc hoan nghênh Nga-Mỹ cải thiện quan hệ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định phía Trung Quốc hoan nghênh và rất quan tâm đến các thông tin liên quan Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki, Phần Lan.

Trả lời phỏng vấn của báo giới trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/7, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Nga và Mỹ đều là nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có ảnh hưởng lớn trên chính trường quốc tế, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, an ninh của thế giới. Trung Quốc hoan nghênh Nga-Mỹ cải thiện quan hệ, mong muốn hai nước tăng cường kết nối, đối thoại và mở rộng hợp tác. Điều đó có lợi cho hòa bình và sự phát triển của thế giới, góp phần đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc nhận thấy Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki không gây ảnh hưởng tiêu cực đối với quan hệ Trung-Mỹ, Trung-Nga. Trung Quốc tin tưởng về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga, cho rằng quan hệ này không bị tác động từ bất kỳ sự việc nào. Lập trường của Trung Quốc đối với việc phát triển quan hệ Trung-Mỹ cũng hết sức rõ ràng và nhất quán.

[Hợp tác Mỹ-Nga giúp ngăn âm mưu kích động đối đầu quân sự]

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Roland Hartwig-Phó Chủ tịch nhóm nghị sỹ của đảng AfD (Sự lựa chọn vì nước Đức) tại Quốc hội Liên bang Đức, cho rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki-Phần Lan là bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này sẽ không tác động tích cực đến quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga trong ngắn hạn, nguyên nhân chủ yếu do Chính phủ Đức vẫn còn hoài nghi về các sáng kiến chính trị của ông Trump.

Trước đó, ngày 16/7 tại Helsinki-Phần Lan đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump cho biết quan hệ giữa Mỹ và Nga đã được cải thiện sau cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục