Trung Quốc lắp hệ thống cảnh báo sớm mới dọc biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc đã phát triển hệ thống giám sát cảnh báo sớm và đang lắp đặt những hệ thống này ở khu vực biên giới Ấn-Trung để tăng cường khả năng giám sát.
Trung Quốc lắp hệ thống cảnh báo sớm mới dọc biên giới với Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ (thứ 2, phải) và binh sỹ Trung Quốc tại khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc ngày 30/10/2006. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 25/5 đưa tin nhằm cải thiện việc quản lý phòng thủ biên giới, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đã phát triển một loại thiết bị mới.

Theo các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ấn Độ, Trung Quốc đã phát triển hệ thống giám sát cảnh báo sớm và đang lắp đặt những hệ thống này ở khu vực biên giới Ấn-Trung để tăng cường khả năng giám sát.

[Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc: "Giao tiếp cấp cao"]

Hệ thống giám sát cảnh báo sớm mới nói trên có khả năng phát hiện bất kỳ di chuyển nào trong và quanh khu vực biên giới trong mọi điều kiện thời tiết. Trung Quốc đang lắp đặt hệ thống này tại các khu vực biên giới có tranh chấp.

Trước đó, PLA đã bắt đầu vận dụng công nghệ tiên tiến ở tất cả khu vực nằm dọc biên giới Trung-Ấn.

Trung Quốc hiện cũng đang sử dụng các công sự nhằm cất giữ và che giấu vũ khí, thiết bị, nhân sự và các trạm quan sát để tránh bị phát hiện trực tiếp hoặc tránh các cuộc tấn công của kẻ thù.

Những công sự này sử dụng công nghệ có thể giúp PLA dựng và tháo dỡ chúng một cách nhanh chóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục