Trung Quốc lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

Mỹ đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc về quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, bắt đầu tiến trình 1 năm rút khỏi hiệp định quan trọng nhằm đối phó với sự ấm lên toàn cầu này.
Trung Quốc lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Trung Quốc ngày 5/11 đã bày tỏ "lấy làm tiếc" trước việc Washington quyết định chính thức thông báo với Liên hợp quốc rằng Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể gánh vác thêm trọng trách và làm nhiều hơn để góp sức cho tiến trình hợp tác đa phương này, thay vì tạo thêm năng lượng tiêu cực. Chúng tôi cho rằng biến đổi khí hậu là thách thức chung mà toàn bộ nhân loại phải đối mặt."

[Tiến trình Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu]

Mỹ, nước phát thải carbon dioxide lớn thứ 2 thế giới, ngày 4/11 đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc về quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, bắt đầu tiến trình 1 năm rút khỏi hiệp định quan trọng nhằm đối phó với sự ấm lên toàn cầu này.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiệp định này là bất công với đất nước ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục