Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Afghanistan

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ Kabul trong chiến lược phát triển kinh tế, coi nước này là một đối tác quan trọng trong sáng kiến Vành đai và Con đường.
Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Afghanistan ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Afghanistan Salahuddin Rabbani tại Bắc Kinh hôm 25/12. (Nguồn: Xinhua)

Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Afghanistan, coi nước này là một đối tác quan trọng trong sáng kiến Vành đai và Con đường mà Bắc Kinh khởi xướng.

Phát biểu ngày 25/12 trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Afghanistan Salahuddin Rabbani tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ Kabul trong chiến lược phát triển kinh tế.

Ông cũng bày tỏ hy vọng về những tiến bộ trong quá trình hòa giải chính trị do chính người dân Afghanistan dẫn dắt.

[Trung Quốc chú trọng thúc đẩy quan hệ với Nga, Mỹ trong năm 2018]

Về phần mình, Ngoại trưởng Rabbani khẳng định Trung Quốc là một đối tác tin cậy của Afghanistan và nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kết nối, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề cuộc gặp ngoại trưởng ba nước gồm Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan, thảo luận về thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên trong thời gian tới, tạo dựng một diễn đàn đối thoại, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa ba nước, hướng tới mục tiêu chung cùng phát triển và cùng đối phó với những thách thức chung của thời đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục