Trung Quốc thông báo mở cửa trường học không ghi nhận ca mắc COVID-19

Các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học sẽ áp dụng phương pháp quản lý khép kín nghiêm ngặt, trong khi các trường cao đẳng và đại học có thể được chia thành các khu vực để dễ quản lý.
Trung Quốc thông báo mở cửa trường học không ghi nhận ca mắc COVID-19 ảnh 1Trung Quốc dự định mở cửa trở lại các trường mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học. (Nguồn: Reuters)

Bộ Giáo dục Trung Quốc gần đây đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại các trường học không có trường hợp nào mắc COVID-19.

Theo kế hoạch này, Trung Quốc dự định mở cửa trở lại các trường mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học sẽ áp dụng phương pháp quản lý khép kín nghiêm ngặt, trong khi các trường cao đẳng và đại học có thể được chia thành các khu vực để dễ quản lý.

[Nhiều thành phố của Trung Quốc "đã qua đỉnh dịch" COVID-19]

Các cơ sở giáo dục đại học sẽ không còn áp dụng quy định xét nghiệm axit nucleic bắt buộc đối với tất cả sinh viên nữa mà chỉ yêu cầu thực hiện xét nghiệm này hoặc xét nghiệm kháng nguyên đối với một số nhóm nhất định theo quy định.

Ngoài những người đến trường từ các khu vực khác, các giáo viên và sinh viên của trường cao đẳng và đại học sẽ được miễn xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic khi ra vào các cơ sở giáo dục này.

Đối với khối trường mầm non, tiểu học và trung học, xét nghiệm axit nucleic sẽ được thực hiện linh hoạt như luân phiên hoặc ngẫu nhiên.

Những người khác đến các cơ sở giáo dục này sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic.

Kế hoạch trên của Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng yêu cầu các trường học nên chuẩn bị sẵn thuốc và các bộ xét nghiệm kháng nguyên đủ cho khoảng 15-20% tổng số học sinh, sinh viên của trường, đồng thời duy trì dự trữ vật tư y tế phòng chống dịch bệnh đủ dùng trong hơn 1 tuần.

Bộ này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên nâng cao năng lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trong không gian trường học, tăng cường theo dõi sức khỏe cho giáo viên và học sinh, đồng thời cải thiện vệ sinh ở các khu vực công cộng của trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục