Trung Quốc thông báo nguyên nhân vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ

Cảnh sát Trung Quốc tuyên bố vụ nổ tại thủ đô Bắc Kinh vào chiều cùng ngày là do một người đàn ông đốt vật có khả năng là thiết bị "pháo hoa," khiến người này bị thương nhẹ.
Trung Quốc thông báo nguyên nhân vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ ảnh 1Cảnh sát phong tỏa khu vực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh sau vụ nổ ngày 26/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, cảnh sát Trung Quốc ngày 26/7 tuyên bố vụ nổ tại thủ đô Bắc Kinh vào chiều cùng ngày là do một người đàn ông đốt vật có khả năng là thiết bị "pháo hoa," khiến người này bị thương nhẹ.

Trước đó cùng ngày, các nhân chứng cho biết một vụ nổ đã xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh.

[Reuters: Vụ nổ bên ngoài Sứ quán Mỹ liên quan tới hành động tự thiêu]

Tuyên bố của cảnh sát đăng trên trang mạng xã hội Weibo nêu rõ: "Khoảng 13 giờ ngày 26/7 theo giờ địa phương, một người đàn ông đã đốt thiết bị pháo hoa tại giao lộ Tianze và Anjialou, gây ra vụ nổ. Vụ nổ chỉ làm cho tay của ông này bị thương, không đe dọa đến tính mạng." Người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát còn nhấn mạnh: "Không người nào khác bị thương tại hiện trường vụ nổ... Công tác điều tra đang được thực hiện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục