Trung Quốc và Nga bắt đầu tập trận chung "Zapad-Interaction 2021"

Zapad-Interaction 2021 nhằm tăng cường chiến dịch chống khủng bố chung giữa quân đội Trung Quốc và Nga, đồng thời thể hiện quyết tâm và sức mạnh vững chắc của hai nước.
Trung Quốc và Nga bắt đầu tập trận chung "Zapad-Interaction 2021" ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: GettyImages)

Ngày 9/8, cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga mang tên Zapad-Interaction 2021 (Phương Tây-Tương tác 2021) đã bắt đầu tại một căn cứ huấn luyện chiến thuật vũ trang hỗn hợp của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) ở khu tự trị dân tộc Ninh Hạ Hồi, Tây Bắc Trung Quốc.

Ủy viên Quân ủy Trung ương (CMC) kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp CMC, Lý Tác Thành (Li Zuocheng) chỉ đạo chung cuộc tập trận trên. Các sỹ quan và binh sỹ của quân đội hai nước tham gia sự kiện này được chia thành 13 đội hình trên bộ và 2 đội hình trên không.

[Hàn Quốc khẳng định tiếp cận mềm dẻo với tập trận chung Hàn-Mỹ]

Theo các quan chức Trung Quốc và Nga, Zapad-Interaction 2021 nhằm tăng cường chiến dịch chống khủng bố chung giữa quân đội Trung Quốc và Nga, đồng thời thể hiện quyết tâm và sức mạnh vững chắc của hai nước trong việc cùng bảo vệ an ninh và ổn định quốc tế và khu vực.

Cuộc tập trận chung này sẽ kéo dài cho đến ngày 13/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục