Trung Quốc xác nhận ổ dịch cúm gia cầm H5N6 đầu tiên ở Tứ Xuyên

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, trong tổng số 2.497 con được nuôi tại trang trại ở Tứ Xuyên, có 1.840 con chim đã chết do bị nhiễm cúm H5N6.
Trung Quốc xác nhận ổ dịch cúm gia cầm H5N6 đầu tiên ở Tứ Xuyên ảnh 1Người chăn nuôi thu nhặt trứng tại một trang trại ở Danzhai, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc ( Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/2, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết đã phát hiện chủng cúm gia cầm độc lực cao H5N6 tại một trại gia cầm tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này.

Đây là trường hợp nhiễm cúm H5N6 đầu tiên được phát hiện tại một trang trại gia cầm sau khi có 4 trường hợp được phát hiện ở loài thiên nga trong năm nay.

Theo thông báo của bộ trên, trong tổng số 2.497 con được nuôi tại trang trại, có 1.840 con chim đã chết do bị nhiễm cúm. Số còn lại đã bị tiêu hủy.

[Trung Quốc: Ca nhiễm cúm H5N6 ở người đầu tiên tại Bắc Kinh]

Trước đó, vào đầu tháng này, giới chức Trung Quốc thông báo dịch cúm H5N1 có khả năng lây lan cao trong gia cầm đã bùng phát ở một trang trại ở thành phố Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Nam nước này.

Tổng cộng có 4.500 con gà đã chết do dịch bệnh. Nhà chức trách đã phải tiêu hủy 17.828 con gà nhằm phòng ngừa dịch lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục