Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nói:"Trung Quốc và Iraq mới đây đã đạt được thỏa thuận xóa bỏ đáng kể các khoản tiềnmà Iraq nợ các công ty Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc đã giúp Iraq ổn định vàphát triển thông qua việc cung cấp viện trợ, xóa nợ và giúp khôi phục kinh tế".
Năm 2007, Bắc Kinh cũng đã xóa tất cả các khoản tiền mà Iraq nợ Chính phủTrung Quốc. Năm 2009, hai nước đã ký các hợp đồng thương mại trị giá 3,8 tỷ USD.
Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng đã ký kết một số hợp đồngdầu khí lớn nhất tại Iraq kể từ khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ năm 2003,trong đó có hợp đồng khai thác mỏ dầu Halfaya ở miền Nam, cùng với Tập đoàn BPkhai thác mỏ dầu Rumaila lớn nhất Iraq.
Với những hợp đồng này, CNPC trở thành một trong những công ty năng lượngnước ngoài có nhiều hoạt động nhất tại Iraq./.