Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên phát động hiến máu tình nguyện

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên khỏe mạnh, có đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu, thể hiện trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, xã hội.
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên phát động hiến máu tình nguyện ảnh 1Cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày phát động. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/4, tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước trong đợt cao điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Thư kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2020; chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường tham gia hiến máu tình nguyện và hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại Lễ phát động, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên khỏe mạnh, có đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu, thể hiện trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, xã hội và tinh thần tiên phong của thanh niên, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn mong muốn mỗi cán bộ, hội viên tích cực tham gia truyền thông, đặc biệt là truyền thông qua mạng xã hội, báo chí, truyền hình để tiếp tục lan tỏa hình ảnh, ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến máu cứu người.

[Ninh Bình tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu giữa đại dịch COVID-19]

Để triển khai hoạt động hiệu quả, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo các cơ sở Hội phát động tháng cao điểm hưởng ứng Thư kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020), thời gian từ 19/4-19/5, tùy theo điều kiện cụ thể phối hợp với ngành y tế, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, các trung tâm truyền máu và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các địa phương tổ chức tối thiểu một ngày hiến máu từ 19/4-19/5 tại địa bàn, đơn vị.

Hoạt động hiến máu cần thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, phân bổ thời gian, chia giờ hợp lý cho người hiến máu, tránh tập trung đông người.

Thời gian qua, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều người e ngại nên không đi hiến máu. Lượng người hiến máu tình nguyện sụt giảm nghiêm trọng (giảm 60% so với bình thường), dẫn đến tình trạng nguồn máu phục vụ cho điều trị, cứu chữa người bệnh có nguy cơ thiếu hụt, đặc biệt máu nhóm A, O đang rất thiếu trên phạm vi toàn quốc, điển hình như tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Lượng máu dự trữ hiện tại trong kho của Viện chỉ còn chưa đến 8.000 đơn vị máu, trong khi trung bình mỗi ngày cần khoảng 1.000 đơn vị máu để cung cấp cho việc điều trị tại Viện và cho các bệnh viện khác. Trong đó, máu nhóm A chỉ còn chưa đến 1.000 đơn vị máu, chỉ chiếm 12% tổng lượng máu dự trữ.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên phát động hiến máu tình nguyện ảnh 2Cán bộ, hội viên, thanh niên đăng ký hiến máu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau Lễ phát động, các cán bộ, hội viên, thanh niên đã tham gia hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia đăng ký trực tuyến hiến máu thông qua Ngân hàng máu online tại website của Viện huyết học-Truyền máu Trung ương, địa chỉ: www.vienhuyethoc.vn.

Cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm,” trao tặng 30.000 bữa cơm nhân ái đến với 10.000 người nghèo, người vô gia cư, công nhân lao động bị mất việc làm... tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.

Với thông điệp “Trao bữa cơm - Trao niềm tin,” Chương trình nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch COVID-19, thể hiện nỗ lực chung tay "Không để ai bị bỏ lại phía sau" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình mong muốn kêu gọi, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng, xã hội để có một triệu suất ăn hoặc hơn thế nữa được trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, như một hành động thiết thực, nhân ái trong giai đoạn hiện nay.

Cứ 3 ngày một lần trong vòng 15 ngày, thanh niên tình nguyện sẽ trao quà là các suất thực phẩm tương ứng các “bữa cơm” cho người dân, gồm gạo, thịt hoặc trứng, rau củ quả theo mùa.

Cùng với sự ủng hộ về nguồn lực từ các đơn vị, cá nhân, sau khi khởi động Chương trình, nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cũng đã chia sẻ kêu gọi ủng hộ Chương trình “Triệu bữa cơm” trên trang thông tin cá nhân.

Một “chiến dịch” thay ảnh đại diện trên mạng xã hội: “Chung tay ủng hộ Triệu bữa cơm” đã được lan tỏa tới nhiều đối tượng, đặc biệt là các bạn trẻ ở khắp mọi miền của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục