Trưởng Ban Dân vận đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã tới thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trưởng Ban Dân vận đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 1Nghi thức thả chim bồ câu cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an và kính mừng Đức Phật đản sanh tại Đại lễ Phật đản. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, chiều 21/5, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã tới thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Bày tỏ sự vui mừng khi được tới thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Đại lão Hòa thượng nhân dịp Lễ Phật đản, chúc Đại lão Hòa thượng dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước; tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát triển, đồng hành cùng dân tộc, tạo nên sự đoàn kết, lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể tăng ni, phật tử.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn với trọng trách của mình, Đại lão Hòa thượng sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, thống nhất; chỉ dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội."

[Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản]

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cảm ơn sự quan tâm của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời chúc tới các vị trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các hòa thượng, tăng ni, phật tử cả nước luôn mạnh khỏe, an lạc; tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh; chúc Lễ Phật đản sẽ diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, thuận lợi, hướng về đạo Phật và đất nước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục