Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tin tưởng rằng với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ Hà Vĩ sẽ có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ tới chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chúc mừng ông Hà Vĩ được Đảng và Nhà nước Trung Quốc cử làm Đại sứ tại Việt Nam, thể hiện sự tín nhiệm cao đối với cá nhân Đại sứ; tin tưởng rằng với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ Hà Vĩ sẽ có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển tích cực, lành mạnh.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, với nhiều dấu mốc quan trọng; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, trong đó có đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới; hai bên quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Hà Vĩ cảm ơn Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp; chúc mừng 75 năm Ngày Truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương, đánh giá cao vai trò của Ban Đối ngoại Trung ương trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

ttxvn_truong_ban_doi_ngoai_trung_uong_le_hoai_trung_tiep_dai_su_ha_vi_0111-2.jpg
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò định hướng của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu theo phương hướng “6 hơn.”

Đại sứ Hà Vĩ đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu lý luận trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm của mỗi nước.

Đại sứ Hà Vĩ cũng bày tỏ mong muốn hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, về thành quả hợp tác hữu nghị hiện nay và tương lai tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.