Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'

Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh Phú Yên có 14 mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân của 14 mẹ.
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao Bằng Danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các Mẹ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; khen thưởng người có công tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tới anh linh các Anh hùng liệt sỹ; các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ... cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên luôn xác định việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn.

Đến nay, toàn tỉnh đã xét và đề nghị Nhà nước cấp Bằng Tổ quốc ghi công 13.739 liệt sỹ, 7.456 thương bệnh binh; đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 2.297 Mẹ Việt Nam anh hùng...

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cũng được tập trung thực hiện với 10.986 hài cốt đã được an táng tại 21 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

[Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ VNAH, thân nhân liệt sỹ]

Để tưởng nhớ, ghi công ơn của các liệt sỹ và những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Phú Yên đã đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm Núi Nhạn khắc tên gần 14.000 liệt sỹ trong và ngoài tỉnh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên mảnh đất Phú Yên; xây dựng 73 nhà bia, đài tưởng niệm và 9 ngôi mộ liệt sỹ tập thể.

Phát huy kết quả đã đạt được, tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện việc xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở các cấp, huy động các nguồn lực xã hội, kết hợp với nguồn lực Nhà nước chăm sóc người có công, phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bên cạnh đó, mỗi địa phương có cách làm phù hợp để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, đảm bảo người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú, nhất là các đối tượng chính sách ở địa bàn miền núi, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng.

Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh Phú Yên có 14 mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân của 14 mẹ; 110 người có công với cách mạng tiêu biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa được các địa phương tổ chức như: dâng hương và thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm; xây dựng nhà tình nghĩa: thăm, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục