Truyền thông Triều Tiên kêu gọi các biện pháp tương xứng từ Mỹ

Truyền thông Triều Tiên gia tăng lời kêu gọi Mỹ tiến hành các biện pháp "tương xứng," trong đó có việc dỡ bỏ trừng phạt, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước sắp có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng.
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi các biện pháp tương xứng từ Mỹ ảnh 1(Nguồn: Global Research)

Theo Yonhap, ngày 12/2, truyền thông Triều Tiên gia tăng lời kêu gọi Mỹ tiến hành các biện pháp "tương xứng," gồm việc dỡ bỏ trừng phạt, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước sắp có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng này.

Uriminzokkiri, trang tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên, cho rằng: "Mỹ cần tôn trọng các nỗ lực quan trọng và ưu tiên của chúng tôi, cũng như phản ứng trước các nỗ lực này bằng hành động thực tiễn tương xứng. Lập trường của chúng tôi luôn không thay đổi, đó là mở ra một tương lai mới cho nền hòa bình và an ninh toàn cầu cũng như mở ra thòi kỳ hợp tác giữa Mỹ và Triều Tiên."

Trong khi đó, Tongil Sinbo, tuần báo tuyên truyền của Triều Tiên, cũng hối thúc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt "thiếu công bằng" đối với Triều Tiên, cho rằng vấn đề hạt nhân sẽ không được giải quyết nếu Washington tiếp tục đưa ra những yêu cầu "đơn phương."

[Thượng đỉnh Mỹ-Triều và tác động đến quan hệ liên Triều]

Tờ này nêu rõ: "Nhiều nước trên thế giới cho rằng điều thích đáng là dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thiếu công bằng bởi đất nước chúng tôi đã dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân trong hơn một năm qua. Nếu phía Mỹ, chính là nước tạo ra vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, tiếp tục duy trì các yêu sách đơn phương thì vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên sẽ không được giải quyết."

Các hãng truyền thông Triều Tiên gần như hàng ngày đưa ra lời kêu gọi Washington nới lỏng hoặc dỡ bỏ trừng phạt, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra tại Việt Nam trong hai ngày 27-28/2 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục