TTXVN đoạt giải Nhất Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020

Tại Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng lần thứ 18 năm 2020, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng đã giành giải thưởng ở cả ba loại hình là truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.
TTXVN đoạt giải Nhất Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020 ảnh 1Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 19/11, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng lần thứ 18 năm 2020.

Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng đều giành giải thưởng ở cả ba loại hình là truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Ở loại hình truyền hình, nhóm tác giả Dương Vương Lợi, Hoàng Thị Mỹ Hà, Trần Vỹ Thi, Trịnh Minh Thanh, Lê Phạm Xuân Quý của Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng đoạt giải Nhất với loạt bài ''Từ tâm điểm Đà Nẵng."

Tác giả Trịnh Quốc Dũng, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng, đoạt giải Nhì ở thể loại hình báo điện tử với loạt bài ''Đà Nẵng lấy đà phục hồi, phát triển kinh tế'' và tác giả Trần Lê Lâm, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng đoạt giải Ba loại hình ảnh báo chí với tác phẩm ''Đà Nẵng chiến thắng đại dịch COVID-19.''

[Năm thứ 9 liên tiếp VietnamPlus đạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia]

Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Giải báo chí thành phố, cho biết qua hơn một năm phát động, Hội Nhà báo thành phố nhận được 144 tác phẩm dự thi của 186 tác giả/nhóm tác giả thuộc 24 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

TTXVN đoạt giải Nhất Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020 ảnh 2Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Được chọn vào vòng chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung, hình thức thể hiện, có hiệu quả tác động xã hội tốt, có tính phát hiện, góp phần định hướng dư luận và phản biện xã hội; trong đó có nhiều đề tài được đầu tư công phu, bài bản. Ban Giám khảo đã chọn 26 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao hoạt động của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương, bằng tài năng, niềm say mê, sự tìm tòi sáng tạo qua tác phẩm đã đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách của con người Đà Nẵng.

Các tác phẩm báo chí đã phản ánh một cách chân thực, đầy đủ mọi mặt của đời sống, thực tiễn, góp phần nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục