TTXVN và hãng ANADOLU ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ

TTXVN và hãng ANADOLU sẽ tăng cường quảng bá về sự phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của mỗi nước; phối hợp tác nghiệp trong các sự kiện quan trọng được tổ chức tại Việt Nam hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
TTXVN và hãng ANADOLU ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ ảnh 1Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành hãng ANADOLU (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ giai đoạn mới. (Ảnh: Ngọc Anh/TTXVN)

Ngày 23/10, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 51 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành hãng ANADOLU (AA) Serdar Karagöz đã ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ thay thế thỏa thuận ký năm 2016 nhằm phù hợp với tình hình phát triển của hai hãng và môi trường báo chí quốc tế đang có những chuyển đổi mạnh mẽ.

[Thông tấn xã Việt Nam - Thành viên tích cực, trách nhiệm trong OANA]

Trên cơ sở Thỏa thuận Hợp tác, bên cạnh việc trao đổi thông tin bằng các loại hình, TTXVN và AA sẽ tăng cường quảng bá về sự phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của mỗi nước; phối hợp tác nghiệp trong các sự kiện quan trọng được tổ chức tại Việt Nam hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thỏa thuận thứ ba được hai hãng ký kết kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 2007.

Việc hai hãng ký kết thỏa thuận mới góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước đang có những hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2023)./.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AA (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ giai đoạn mới. (Ảnh: AA)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AA (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ giai đoạn mới. (Ảnh: AA)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran). (Ảnh: Ngọc Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran). (Ảnh: Ngọc Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AA (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ giai đoạn mới. (Ảnh: Ngọc Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AA (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận Hợp tác Nghiệp vụ giai đoạn mới. (Ảnh: Ngọc Anh/TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 51. (Ảnh: AA)
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 51. (Ảnh: AA)
Đoàn TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 51. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 51. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran), ông Sedar Karagöz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AA (Thổ Nhĩ Kỳ) và ông Zaman Rezakhani, Tổng thư ký OANA điều hành hội nghị. (Ảnh: AA)
Ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran), ông Sedar Karagöz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AA (Thổ Nhĩ Kỳ) và ông Zaman Rezakhani, Tổng thư ký OANA điều hành hội nghị. (Ảnh: AA)
Ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran) phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: AA)
Ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran) phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: AA)
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: AA)
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: AA)
Ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran) phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: AA)
Ông Ali Naderi, Chủ tịch OANA, Giám đốc điều hành hãng IRNA (Iran) phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: AA)
Các diễn giả tham dự phiên thảo luận thứ nhất về tăng cường hợp tác giữa các hãng thông tấn để chống tin giả. (Ảnh: AA)
Các diễn giả tham dự phiên thảo luận thứ nhất về tăng cường hợp tác giữa các hãng thông tấn để chống tin giả. (Ảnh: AA)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (bên phải) phát biểu tại phiên thảo luận thứ hai về vai trò của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên tin giả. (Ảnh: AA)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (bên phải) phát biểu tại phiên thảo luận thứ hai về vai trò của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên tin giả. (Ảnh: AA)
Ông Sedar Karagöz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ (AA) phát biểu chào mừng. (Ảnh: AA)
Ông Sedar Karagöz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ (AA) phát biểu chào mừng. (Ảnh: AA)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục