Sophia Koropeckyj, Giám đốc điều hành Economy.com thuộc Moody's, cho hay tuyểndụng lao động cho công cuộc tái thiết sau bão là nhân tố tích cực, đặc biệt tạikhu vực Trung Atlantic.
Những thiệt hại về tài sản, hoạt động kinh doanh và chi phí cho cứu trợ lươngthực-thực phẩm tại những khu vực bị tác động bởi siêu bão Sandy ước lên tới 50tỷ USD. Thảm họa chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển miền Đông nước Mỹ, kéo dàitừ New Jersey đến New York.
Việc làm trong lĩnh vực xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinhtế Mỹ. Lương của lao động thuộc lĩnh vực xây dựng vào khoảng 25,86 USD/giờ, caohơn mức trung bình 23,58 USD/giờ trong lĩnh vực tư nhân nước này và cao hơn rấtnhiều mức tương ứng 16,43 USD/giờ trong lĩnh vực bán lẻ và 13,35 USD/giờ trongngành giải trí, kinh doanh nhà hàng và khách sạn.
Thêm vào đó, tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực xây dựng còn kéo theo việc tăngsử dụng lao động trong ngành kiến trúc, văn phòng bất động sản và buôn bánnguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và trang thiết bị văn phòng.
Sau bão Sandy, cổ phiếu của các hãng bán lẻ chuyên về nâng cấp nhà ở như HomeDepot và Lowe's tăng lần lượt hơn 3% và gần 6% trong tuần trước, trong khi chứngkhoán Mỹ nói chung khá ổn định.
Tàu thuyền và ôtô bị bão Sandy làm hư hỏng nặng hoặc phá hủy cũng sẽ được thaythế, giúp tạo động lực cho lĩnh vực chế tạo. Theo nhà kinh tế hàng đầu của Côngty Wells Fargo, Mark Vitner, công cuộc tái thiết sau bão Sandy sẽ thúc đẩy nềnkinh tế Mỹ trong quý 1 và 2/2013. Trong quý 3/2012, nền kinh tế lớn nhất thếgiới đã tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công tác khắc phục hậu quả trận bão vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương tại cácvùng Đông Bắc nước Mỹ. Tuy vậy, cho đến nay khoảng 1,9 triệu hộ gia đình và cácdoanh nghiệp trong khu vực vẫn chịu cảnh thiếu điện. Nhiều tuyến xe buýt đặcbiệt được triển khai để chuyên chở những người mất nhà cửa về trung tâm cứu trợkhẩn cấp./.