Tuyển Việt Nam đã tới Singapore, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch AFF Cup

Sau chuyến bay dài hơn 1 tiếng, đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh tại Singapore vào khoảng 14 giờ 45 phút chiều nay (1/12).

Đội tuyển Việt Nam khởi hành chuyến bay tới Singapore vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay (1/12) và đã hạ cánh sau khoảng hơn 1 tiếng di chuyển. 

Toàn bộ thành viên đội tuyển cho thấy tâm trạng thoải mái sau chuyến bay ngắn và sẵn sàng bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại nước chủ nhà của AFF Cup 2020. 

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-sao nhanh chóng có buổi tập nhẹ ngay sau khi đáp chuyến bay, nhằm thích nghi với thời tiết, khí hậu tại “đảo quốc sư tử” và giảm sức ì sau quãng thời gian di chuyển. 

Trước khi bay sang Singapore, đội tuyển đã phải hủy buổi tập nhẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay vì không có đủ thời gian. 

Tuyển Việt Nam đã tới Singapore, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch AFF Cup ảnh 1Đội tuyển Việt Nam đã tới Singapore, sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, hiện tại đội tuyển chưa có đầy đủ nhân sự khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chưa bay sang Singapore cùng toàn đội vì gặp trục trặc trong vấn đề thủ tục. Tiền vệ Hà Nội nhiều khả năng sẽ tập trung muộn với đồng đội sau ít nhất 2 ngày. 

Tuyển Việt Nam sẽ ở tại khách sạch Grand Mercury Roxi tại Singapore và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sinh hoạt khép kín "bong bóng" trước diễn biến của dịch COVID-19.

Toàn đội có khoảng 5 ngày tập luyện trước khi đá trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2022 với Lào vào ngày 6/12. Quang Hải và đồng đội nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia./. 

Các tuyển thủ Việt Nam trên chuyến bay lúc 12h30 từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. (Ảnh: TTXVN phát)
Các tuyển thủ Việt Nam trên chuyến bay lúc 12h30 từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. (Ảnh: TTXVN phát)
Toàn đội đặt chân tới Singapore sau hành trình bay 1 giờ 30 phút. (Ảnh: TTXVN phát)
Toàn đội đặt chân tới Singapore sau hành trình bay 1 giờ 30 phút. (Ảnh: TTXVN phát)
Việc chủ động khai báo thông tin nhập cảnh qua ứng dụng của nước sở tại cũng giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm được rất nhiều thời gian. (Ảnh: TTXVN phát)
Việc chủ động khai báo thông tin nhập cảnh qua ứng dụng của nước sở tại cũng giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm được rất nhiều thời gian. (Ảnh: TTXVN phát)
Do dịch bệnh và hạn chế sự tiếp xúc, nên đội tuyển tự chủ động trong việc xử lý hành lý lên xe cũng như khi về đến khách sạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Do dịch bệnh và hạn chế sự tiếp xúc, nên đội tuyển tự chủ động trong việc xử lý hành lý lên xe cũng như khi về đến khách sạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe bus được thiết kế dành riêng cho Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Xe bus được thiết kế dành riêng cho Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
(Ảnh: TTXVN phát)
(Ảnh: TTXVN phát)
Do dịch bệnh và hạn chế sự tiếp xúc, nên đội tuyển tự chủ động trong việc xử lý hành lý lên xe tải cũng như khi về đến khách sạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Do dịch bệnh và hạn chế sự tiếp xúc, nên đội tuyển tự chủ động trong việc xử lý hành lý lên xe tải cũng như khi về đến khách sạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Đội tuyển tự chủ động trong việc xử lý hành lý khi về đến khách sạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Đội tuyển tự chủ động trong việc xử lý hành lý khi về đến khách sạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Sau khi về tới khách sạn Grand Mercure Roxy, tất cả các thành viên đội tuyển tự cách ly tại phòng cho đến khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR. (Ảnh: TTXVN phát)
Sau khi về tới khách sạn Grand Mercure Roxy, tất cả các thành viên đội tuyển tự cách ly tại phòng cho đến khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR. (Ảnh: TTXVN phát)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục