Tỷ lệ sinh ở Australia giảm xuống mức thấp kỷ lục do đại dịch COVID-19

Nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục có thể là do số trẻ được sinh ra ít hơn và tỷ lệ đăng ký khai sinh thấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gián đoạn nhiều dịch vụ.
Tỷ lệ sinh ở Australia giảm xuống mức thấp kỷ lục do đại dịch COVID-19 ảnh 1Tỷ lệ sinh tại Australia đã giảm mạnh do đại dịch COVID-19. (Nguồn: The Australian)

Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Australia (ABS) công bố ngày 8/12, tỷ lệ sinh ở nước này trong năm 2020 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, trong năm ngoái, có tổng cộng 294.369 trẻ được sinh ra tại Australia, giảm 3,7% so với năm 2019.

Tỷ lệ sinh là 1,58 trẻ/phụ nữ, mức thấp nhất kể từ khi Australia bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1932. Con số này giảm 55,4% so với mức đỉnh 3,55 trẻ/phụ nữ vào năm 1961.

Đối với phụ nữ trong độ tuổi từ 15-19, tỷ lệ sinh đã giảm gần 2/3 kể từ năm 1990, trong khi con số này cũng giảm mạnh đối với nhóm phụ nữ trong độ tuổi từ 20-24.

Trái với xu hướng này, tỷ lệ sinh ở phụ nữ trong độ tuổi từ 40-44 gần như tăng gấp 3 trong cùng kỳ, qua đó phản ánh thực tế rằng người dân Australia đang có xu hướng sinh con muộn hơn.

Nhóm có tỷ lệ sinh cao nhất là phụ nữ trong độ tuổi từ 30-34 với tỷ lệ 110 trẻ trên 1.000 phụ nữ.

[Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm mạnh nhất trong 50 năm do dịch COVID-19]

Chuyên gia phụ trách về nhân khẩu học của ABS, Beidar Cho cho rằng nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục có thể là do số trẻ được sinh ra ít hơn và tỷ lệ đăng ký khai sinh thấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gián đoạn nhiều dịch vụ.

Quan chức này cũng nhận định việc tỷ lệ sinh giảm ở những phụ nữ trẻ và sự gia tăng tỷ lệ sinh ở những bà mẹ lớn tuổi cho thấy phụ nữ Australia đang ngày càng có xu hướng sinh con muộn hơn.

Điều này khiến độ tuổi trung bình của các bà mẹ tăng lên 31,6 tuổi và giảm tỷ lệ sinh của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục