Tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao gấp gần 3 lần cúm thông thường

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao gấp gần 3 lần cúm thông thường

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Respirat, gần 17% bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong trong khoảng thời gian nghiên cứu, trong khi tỷ lệ tử vong ở người mắc cúm thông thường là gần 6%.
 Tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao gấp gần 3 lần cúm thông thường ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 16/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Respiratory Medicine ngày 18/12 chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại Pháp cao gấp gần 3 lần so với bệnh cúm thông thường.

Điều này cho thấy đại dịch COVID-19 tồi tệ hơn cúm mùa.

Nghiên cứu trên sử dụng số liệu thống kê chính thức của Pháp. Các nhà khoa học đã so sánh dữ liệu của 89.530 người nhập viện do COVID-19 trong tháng Ba và tháng Tư với 45.819 người nhập viện do bệnh cúm thông thường từ tháng 12/2018 đến hết tháng 2/2019.

Kết quả cho thấy gần 17% bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong trong khoảng thời gian nghiên cứu, tức là thời điểm xảy ra làn sóng thứ nhất tại châu Âu, khi có rất ít phương pháp cứu chữa cho các ca bệnh nặng. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở người mắc bệnh cúm thông thường là gần 6%.

[Châu Âu là khu vực đầu tiên ghi nhận 500.000 ca tử vong do COVID-19]

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Catherine Quantin tại Đại học Y Dijon và Viện Y tế Quốc gia Pháp (INSERM), cho biết sự khác biệt giữa tỷ lệ tử vong của hai loại bệnh này là "vô cùng rõ rệt."

Giai đoạn 2018-2019 là khoảng thời gian bệnh cúm thông thường có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Pháp trong vòng năm năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 cần được điều trị tích cực là hơn 16%, cao hơn so với mức gần 11% ở người mắc bệnh cúm thông thường.

Thời gian điều trị tích cực trung bình của người mắc COVID-19 cũng cao gấp gần 2 lần (15 ngày so với 8 ngày). Tuy nhiên, tỷ lệ người dưới 18 tuổi nhập viện do COVID-19 (1,4%) lại thấp hơn nhiều so với cúm thông thường (19,5%).

Nhóm tác giả lưu ý sự khác biệt về số ca nhập viện do COVID-19, vốn cao gấp đôi so với cúm thông thường, phần nào được lý giải là do khả năng miễn dịch có sẵn đối với cúm thông thường ở người, nhưng cũng do các loại thuốc và vắcxin được sử dụng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục