Tỷ phú Elon Musk thông báo lý do chuyển trụ sở SpaceX và X đến bang Texas

Tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ chuyển trụ sở của mạng xã hội X và công ty SpaceX từ California đến Texas với lý do luật bản dạng giới tính mới của bang California là "giọt nước tràn ly."

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 16/7, tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ chuyển trụ sở của SpaceX và X đến bang Texas (Mỹ).

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom ký dự luật cấm các trường học bắt buộc giáo viên phải thông báo cho phụ huynh về những thay đổi trong nhận dạng giới tính của học sinh.

Trên trang mạng xã hội X, tỷ phú Musk tuyên bố: “Đây là giọt nước tràn ly. Vì cũng như nhiều luật khác trước đó, luật này tấn công các gia đình và công ty. SpaceX giờ đây sẽ chuyển trụ sở chính từ Hawthorne (bang California) đến Starbase (bang Texas).”

Ông Musk cũng cho biết đang chuyển trụ sở X từ San Francisco đến Austin (bang Texas).

Trên thực tế, vị tỷ phú này đã chuyển trụ sở chính của hãng xe Tesla từ Palo Alto ở Thung lũng Silicon đến Austin, nhưng vẫn duy trì một “trụ sở kỹ thuật” ở bang California.

Tỷ phú Musk có một cô con gái chuyển giới, và ông đổ lỗi cho hệ thống giáo dục trường tư thục ở California đã khiến con gái ông trở nên thái quá và chống lại ông.

Trước đó, ngày 15/7, Thống đốc Newsom đã ký ban hành đạo luật đảo ngược quy định tại các học khu bảo thủ, về việc yêu cầu giáo viên phải thông báo cho phụ huynh nếu học sinh thay đổi tên hoặc đại từ nhân xưng, hoặc yêu cầu sử dụng cơ sở vật chất, hoặc tham gia các chương trình không phù hợp với giới tính chính thức của học sinh.

Thống đốc Newsom thường xuyên chỉ trích những người bảo thủ về vấn đề giới tính tại các trường học của bang.

Năm ngoái, ông đã ký một đạo luật quy định mức phạt đối với các học khu cấm sách giáo khoa mô tả cộng đồng LGBTQ (gồm những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới hoặc đang tìm kiếm xu hướng tính dục của bản thân) và các cộng đồng bị thiệt thòi khác.

Trước đây, ông Musk đã từng đấu tranh với ông Newsom khi ông này còn là Thị trưởng San Francisco, trong giai đoạn cao trào nhất của đại dịch COVID-19, thách thức các quyết định của các quan chức y tế của thành phố và bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.