Ukraine ưu tiên hợp tác với Liên minh Hải quan, EU

Ukraine coi việc hợp tác với Liên minh Hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan) và EU đều là hướng ưu tiên, vì lợi ích kinh tế của Kiev.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Ukraine ngày 27/12, Thủ tướng Nikolai Azarovtuyên bố Ukraine coi việc hợp tác với Liên minh Hải quan (TS - gồm ba thành viênNga, Belarus, Kazakhstan) và Liên minh châu Âu (EU) đều là hướng ưu tiên, vì lợiích kinh tế của Kiev.

Ông Azarov nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ mất một thị trường xuất khẩu cực kỳ quantrọng nếu không đạt được thỏa thuận với TS. |

Hiện, tổng giá trị xuất khẩu của Ukraine vào thị trường TS đạt 60 tỷ USD với cácsản phẩm của ngành chế tạo máy và đường ống, những mặt hàng không thể tiêu thụ ởcác thị trường khác, còn vào thị trường EU ở mức 40 tỷ USD.

Thủ tướng Azarov cũng phản đối việc so sánh mối quan hệ hợp tác giữa Ukraine vớiTS và EU.

Theo ông Azarov, ưu tiên của Kiev là tăng cường hợp tác với cả TS và EU, đồngthời nhấn mạnh nếu duy trì được mối quan hệ hợp tác này thì Ukraine sẽ pháttriển. Trong trường hợp ngược lại, nước này sẽ bị mất đi một thị trường khổng lồmà rất khó có thể tìm được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt trên các thịtrường thế giới hiện nay.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới mới đây, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tếLiên bang Nga Alexei Likhachev tuyên bố Nga và Liên minh Hải quan sẽ xem xét khảnăng thành lập Khu vực Thương mại Tự do (FTA) với Israel và Ấn Độ.

Ông Likhachev nêu rõ việc thiết lập những hiệp định thương mại ưu đãi trongkhuôn khổ "nhóm ba" sẽ được phát triển trong năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục