Ukraine xem xét đưa hành động của Nga tại Crimea ra LHQ

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc cho biết Ukraine không loại trừ khả năng đưa vấn đề Nga "xâm lược" ra thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ukraine xem xét đưa hành động của Nga tại Crimea ra LHQ ảnh 1Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yuri Sergeiev phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về căng thẳng ở Ukraine. (Ảnh: AP)

Ngày 15/3, phát biểu với báo giới sau phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để xem xét một dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo lên án cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 ở nước Cộng hòa tự trị Crimea về việc sáp nhập vùng này vào Nga, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Yuri Sergeiev cho biết ông đang thảo luận với các nhóm khu vực và không loại trừ khả năng sẽ đưa vấn đề Nga can thiệp vào kraine ra thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Yuri Sergeiev cho biết bất chấp việc Nga phủ quyết nghị quyết trên song theo dõi phiên họp của Hội đồng Bảo an, ông thấy “lạc quan” (13 nước bỏ phiếu thuận, chỉ có Trung Quốc bỏ phiếu trắng và Nga bỏ phiếu chống) và kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn ngay hành động của Nga.

Theo ông Sergeiev, việc Nga phủ quyết nghị quyết trên không phản ánh ý nguyện của nhân dân Nga bởi lẽ hiện đang có rất nhiều cuộc biểu tình ở Moskva và nhiều thành phố khác ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.