UNASUR phản đối Mỹ gia hạn sắc lệnh chống Venezuela

Theo Liên minh các quốc gia Nam Mỹ, việc làm này của Mỹ là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
UNASUR phản đối Mỹ gia hạn sắc lệnh chống Venezuela ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: teleSur English)

Ngày 3/4, Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã bác bỏ việc Mỹ tiếp tục gia hạn 1 năm sắc lệnh coi Venezuela là một mối đe dọa an ninh.

Thông cáo vừa được ngoại trưởng các nước thành viên UNASUR thông qua nêu rõ, việc làm này của Mỹ là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo sắc lệnh trên của Tổng thống Mỹ Barack Obama "bật đèn xanh cho khủng bố tại Venezuela" và kích động lật đổ chính phủ.

Được thành lập năm 2008 theo sáng kiến của Brazil nhằm tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia Nam Mỹ, UNASUR hiện có 12 thành viên gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.