Đánh giá này được Đại diện UNODC JeremyDouglass đưa ra tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ CampuchiaSo Kheng tại Campuchia ngày 16/10.
Ông Douglass khẳng định UNODC sẵn sàng giúpđỡ Campuchia và đặc biệt là Bộ Nội vụ nước này trong chiến dịch chống tội phạmxuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, hoạt động rửa tiền.
Không chỉ vậy, UNODC sẽ tiếp tục giúpCampuchia đào tạo nguồn nhân lực, cũng như đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vựcnày nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
Về phần mình, Phó Thủ tướng So Kheng đã đánhgiá cao công tác hỗ trợ cũng như hợp tác trong cuộc chiến đấu chống tội phạm matúy giữa Campuchia và UNODC.
Sự hợp tác này đã đem lại những hiệu quả lớn,góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm ma túy và rửa tiền tại Campuchia trong thờigian qua. Tuy nhiên, ông So Kheng cũng cho rằng đối với loại tội phạm này nếukhông có sự hợp tác rộng rãi giữa các nước, các tổ chức quốc tế thì một nước nhưCampuchia cũng khó có thể đấu tranh ngăn chặn, triệt để, bởi lẽ đường dây buônbán vận chuyển ma túy, rửa tiền thường hoạt động xuyên quốc gia và Campuchia chỉlà một nước, địa điểm hoạt động của loại tội phạm này.
Thời gian qua Bộ Nội vụ Campuchia và Ủy banphòng chống tội phạm ma túy nước này đã đẩy mạnh công tác phát hiện và đấu tranhtrấn áp mạnh loại tội phạm này, nhất là tại các thành phố lớn như Phnom Penh,Sihanuok, Siem Reap, nỗ lực nói trên đã mang lại hiệu quả cao, triệt phá nhiềuđường dây buôn lậu ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia từ các nước trong khu vựcĐông Nam Á./.