"Những ngôi sao Đen" Ghana đang gánh trên mình ước mơ và hy vọng của cảchâu lục: trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup khigiải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới này lần đầu tiên diễn ra tại lục địađen.
Tuy nhiên, ước mơ đấy có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào việccác cầu thủ Ghana có khả năng chặn Diego Forlan và Luis Suarez, bộ đôi tấn cônglợi hại từng giúp Uruguay lọt vào vòng tứ kết hay không.
Tìm ra chiến lược ngăn chặn Diego Forlan và Luis Suarez đang là bài toánđau đầu cho huấn luyện viên đội tuyển Ghana Milovan Rajevac. Cặp đôi này đã ghiđược 5 bàn thắng cho Uruguay và đang biến lần trở lại của nhà cựu vô địch thếgiới thành công hơn bao giờ hết trong vòng 40 năm qua. Cộng với hàng phòng ngựvững chắc mới chỉ để lọt 1 bàn sau 4 trận đấu World Cup 2010, Uruguay đang trở thànhthách thức thực sự đối với Ghana.
Là đội bóng duy nhất trong số 6 đại diện châu Phi vượt qua vòng đấu bảng,Ghana đã trở thành đội bóng mà nước chủ nhà Nam Phi, và rộng hơn là cả châu lục,đặt mọi hy vọng tạo ra bầu không khí phấn khích từng bao trùm cả châu Phi nhữngngày đầu của giải.
"Chiến thắng có tầm quan trọng đặc biệt với chúng tôi bởi vì chúng tôibiết rằng người châu Phi rất tự hào về chúng tôi và vì chúng tôi đang thi đấutrên mảnh đất châu Phi," thủ quân John Mensah.
Nhưng huấn luyện viên Rajevac, lo ngại các học trò của mình sẽ bị ảnhhưởng bởi sức ép này và đã tìm cách dẹp đi những ồn ào về tham vọng của châuPhi. Trong tuần này, ông đã tránh né mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề áp lực củađội bóng và nói: "Các cầu thủ tập trung vào những gì diễn ra trên sân cỏ và chỉcó vậy. Không có sức ép nào khác."
Chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đối thủ Nam Mỹ, huấn luyện viên Rajevac sẽ cóhai thay đổi với Dede Ayew và Jonathan Mensah.
Isacc Vorsah đã trở lại đúng lúc và anh sẽ chơi ở vị trí trung tâm thayMensah. Vorsah cũng được coi là át chủ bài trong kế hoạch của Ghana gây khó khăncho Suarez và Forlan.
Vị trí của Ayew có thể được đảm nhiệm bởi Sulley Muntari, người trước nayvẫn chỉ vào sân với tư cách dự bị nhưng vẫn có tiềm năng minh chứng ảnh hưởngđáng kể cho Ghana.
Trong khi đó, trong đội hình mà huấn luyện viên đội tuyển Uruguay OscarTabarez chuẩn bị cho trận gặp Ghana, Mauricio Victorino thay Diego Godin bị chấnthương ở hàng phòng ngự, và Alvaro Fernandez được chọn thay Alvaro Pereira ởhàng tiền vệ.
Tuy nhiên, ước mơ đấy có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào việccác cầu thủ Ghana có khả năng chặn Diego Forlan và Luis Suarez, bộ đôi tấn cônglợi hại từng giúp Uruguay lọt vào vòng tứ kết hay không.
Tìm ra chiến lược ngăn chặn Diego Forlan và Luis Suarez đang là bài toánđau đầu cho huấn luyện viên đội tuyển Ghana Milovan Rajevac. Cặp đôi này đã ghiđược 5 bàn thắng cho Uruguay và đang biến lần trở lại của nhà cựu vô địch thếgiới thành công hơn bao giờ hết trong vòng 40 năm qua. Cộng với hàng phòng ngựvững chắc mới chỉ để lọt 1 bàn sau 4 trận đấu World Cup 2010, Uruguay đang trở thànhthách thức thực sự đối với Ghana.
Là đội bóng duy nhất trong số 6 đại diện châu Phi vượt qua vòng đấu bảng,Ghana đã trở thành đội bóng mà nước chủ nhà Nam Phi, và rộng hơn là cả châu lục,đặt mọi hy vọng tạo ra bầu không khí phấn khích từng bao trùm cả châu Phi nhữngngày đầu của giải.
"Chiến thắng có tầm quan trọng đặc biệt với chúng tôi bởi vì chúng tôibiết rằng người châu Phi rất tự hào về chúng tôi và vì chúng tôi đang thi đấutrên mảnh đất châu Phi," thủ quân John Mensah.
Nhưng huấn luyện viên Rajevac, lo ngại các học trò của mình sẽ bị ảnhhưởng bởi sức ép này và đã tìm cách dẹp đi những ồn ào về tham vọng của châuPhi. Trong tuần này, ông đã tránh né mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề áp lực củađội bóng và nói: "Các cầu thủ tập trung vào những gì diễn ra trên sân cỏ và chỉcó vậy. Không có sức ép nào khác."
Chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đối thủ Nam Mỹ, huấn luyện viên Rajevac sẽ cóhai thay đổi với Dede Ayew và Jonathan Mensah.
Isacc Vorsah đã trở lại đúng lúc và anh sẽ chơi ở vị trí trung tâm thayMensah. Vorsah cũng được coi là át chủ bài trong kế hoạch của Ghana gây khó khăncho Suarez và Forlan.
Vị trí của Ayew có thể được đảm nhiệm bởi Sulley Muntari, người trước nayvẫn chỉ vào sân với tư cách dự bị nhưng vẫn có tiềm năng minh chứng ảnh hưởngđáng kể cho Ghana.
Trong khi đó, trong đội hình mà huấn luyện viên đội tuyển Uruguay OscarTabarez chuẩn bị cho trận gặp Ghana, Mauricio Victorino thay Diego Godin bị chấnthương ở hàng phòng ngự, và Alvaro Fernandez được chọn thay Alvaro Pereira ởhàng tiền vệ.
| Trận Uruguay - Ghana diễn ra vào hồi 1 giờ 30 ngày 3/7 (theo giờ Hà Nội) Địa điểm: Sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg có sức chứa 88.000 chỗ ngồi. Thứ tự xếp hạng tại FIFA: Uruguay 16, Ghana 32 |
(TTXVN/Vietnam+)